  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi hoaanhdao
Theo tớ nghĩ, cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm chỉ là một cuốn sách suy tư thuộc loại tu đức, chư không phải chú giải thần học. sách tu đức này mang dáng dấp từ những mạc khải tư, vì nhiều điều được cho là Chúa và Đức Mẹ nói trong này không phải được Giáo Hội chuẩn nhận theo mạc khải công.
Vâng, đây là một cuốn sách có giá trị trong việc đọc và suy tư về Đức Mẹ, nhưng rõ ràng đây là một mặc khải tư cho nữ tu Maria đệ Giêsu thành Agreda. Vì thế, không buộc phải tin.
chẳng hạn:
- GH không buộc tin có tổng lãnh thiên thần Lucife đại náo thiên cung, rồi các thiên thần khác can ngăn, rồi kiêu ngạo và trở thành quỷ… cuốn sách ghi lại chuyện đó chỉ thuộc hàng “ngụy thư”.
- Chúa quyết định sáng tạo vũ trụ và Thiên đàng cốt chỉ để cho hai Mẹ Con Chí Thánh cư ngụ???
- Ông Adong và bà E và được sáng tạo giống y hệt như Chúa Giê su và Mẹ Maria???
- Nên nhớ, viễn cảnh người nữ khài huyền, cần hiểu đúng nghĩa đó là hình ảnh của Giáo Hội.
…
Nếu cứ tin kiểu “đồng công” như ông thì Đức Mẹ nói suốt ngày ở Mễ Du, loài người không đủ sức để nghe đâu. |
|
|
|
 |
-
Có 3 người cám ơn night dew vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn